Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO
Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến được công bố ngày 15-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ cho biết Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ và đồng minh.
Ông Zelensky nói: "Ngay từ đầu, mong muốn của Ukraine là gia nhập NATO, đó là những bảo đảm an ninh thực sự. Một số đối tác từ Mỹ và châu Âu đã không ủng hộ hướng đi này". Ông Zelensky cho rằng bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu và đối tác khác có thể là phương án thay thế tư cách thành viên NATO. "Bảo đảm song phương giữa Ukraine và Mỹ, thỏa thuận tương tự Điều 5 Hiệp ước NATO, cùng các cam kết từ đồng minh châu Âu và những nước khác như Canada hay Nhật Bản, sẽ mang đến cơ hội ngăn những chiến dịch của Nga trong tương lai. Đây chính là nhượng bộ từ phía chúng tôi", ông nói. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các bảo đảm cần có tính ràng buộc pháp lý, trong đó cam kết từ Washington phải được Quốc hội Mỹ xác nhận.
Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Ukraine, vì suốt nhiều năm qua, Kiev đã đặt mục tiêu gia nhập NATO như một lá chắn trước Nga. Nguyện vọng này cũng đã được ghi trong hiến pháp của Ukraine. Phát biểu được đưa ra trước khi ông Zelensky đến Đức để gặp đặc phái viên Mỹ và các lãnh đạo châu Âu, trong nỗ lực hoàn tất kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy.
Ông Zelensky cho hay Kiev chưa nhận được phản hồi từ Washington về những đề xuất mới nhất, song luôn sẵn sàng đối thoại. Các bên đang xem xét kế hoạch 20 điểm và cuối cùng là lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh Ukraine chưa đối thoại trực tiếp với Nga, các tín hiệu và yêu cầu của Moscow đều được Washington chuyển lời.
Về phương án ngừng bắn, ông Zelensky cho rằng lựa chọn công bằng là giữ nguyên tiền tuyến hiện tại và giải quyết các vấn đề còn lại bằng ngoại giao. Ông phản đối ý tưởng như lập vùng phi quân sự nếu chỉ áp đặt lên khu vực Ukraine kiểm soát, đặt câu hỏi bên nào sẽ quản lý mô hình này và vì sao quá trình rút quân không được áp dụng bình đẳng cho cả hai phía.
Ông cũng đề cập khả năng tổ chức bầu cử tổng thống và Ukraine cần sẵn sàng cho mọi kịch bản, đồng thời đề nghị đối tác hỗ trợ phương án an ninh nếu bầu cử diễn ra.
T.N









